Thủ tướng Anh kêu gọi nỗ lực vì một tiến trình Brexit suôn sẻ

Thủ tướng Anh Theresa May đã hoan nghênh việc lãnh đạo 27 nước thành viên EU sẽ nhóm họp để thảo luận công tác chuẩn bị cho tiến trình đàm phán Brexit.
Thủ tướng Anh kêu gọi nỗ lực vì một tiến trình Brexit suôn sẻ ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trả lời phóng viên báo chí trước thềm cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 15/12, Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi nỗ lực từ các bên cho một tiến trình London rời khỏi EU-Brexit diễn ra "suôn sẻ, có trình tự," đồng thời khẳng định Anh sẽ kích hoạt điều khoản 50 vào cuối tháng 3/2017.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cũng bác bỏ thông tin cho rằng quá trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và EU có thể phải kéo dài 10 năm, và khẳng định đây không phải là quan điểm của Chính phủ Anh.

Bà May đã hoan nghênh việc lãnh đạo 27 nước thành viên EU sẽ nhóm họp để thảo luận công tác chuẩn bị cho tiến trình đàm phán Brexit, coi đây là vì quyền lợi của Anh và của các đối tác với London. Anh sẽ không tham dự cuộc họp này.

Cũng theo Thủ tướng May, Anh sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc giải quyết vấn đề người di cư từ các nước Bắc Phi đổ về châu Âu, kể cả sau khi Anh rời khỏi liên minh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục