Anh: "Không vội vàng" trưng cầu ý dân về rời khỏi EU

Thủ tướng Anh: "Không vội vàng" trưng cầu ý dân về rời khỏi EU

Thủ tướng Anh ngày 21/1 khẳng định sẽ "không vội vàng" trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU nếu không đạt được thỏa thuận với các nhà lãnh đạo EU vào tháng Hai tới.
Thủ tướng Anh: "Không vội vàng" trưng cầu ý dân về rời khỏi EU ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 21/1 khẳng định sẽ "không vội vàng" tổ chức trưng cầu ý dân về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh nếu không đạt được thỏa thuận với các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh của khối này vào tháng Hai tới.

Phát biểu trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 46 tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh mong muốn có được thỏa thuận nói trên vào thời điểm trưng cầu dân ý, từ đó có thể vận động người dân ở lại EU. Nếu đó là một thỏa thuận tốt, ông sẽ nắm bắt nó. Nếu không, ông có thể tiến hành trưng cầu vào bất kỳ thời điểm nào trước cuối năm 2017.

Thủ tướng Cameron cũng cho biết sẽ vận động để Anh ở lại EU nhưng không muốn sự hội nhập chính trị sâu hơn.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo EU trong tháng Hai tới để thảo luận đề xuất cải cách EU của ông, trong đó bao gồm cả kế hoạch "đóng băng" các khoản phúc lợi ngoài lương đối với người nhập cư vào khối này.

Lý do nhà lãnh đạo Anh đưa ra cho đề xuất vốn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong EU này là bởi lượng người nhập cư vào Anh đang ở mức quá cao, lên tới 330.000 người mỗi năm, gây quá tải cho hệ thống phúc lợi xã hội nước này.

Cũng tại diễn đàn WEF, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng việc Anh rời khỏi EU sẽ là "một điều vô cùng tồi tệ."

Theo ông, “cần phải có một thỏa thuận, song không phải bằng mọi giá"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục