Thủ tướng Anh thiếu 21 ghế để đạt đa số trong Quốc hội

Thủ tướng Anh Theresa May có xu hướng giành 305 ghế trong Quốc hội Anh trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/6 tới, thiếu 21 ghế để đạt được đa số 326 ghế.
Thủ tướng Anh thiếu 21 ghế để đạt đa số trong Quốc hội ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May gặp những người ủng hộ trong chiến dịch tranh cử ở Newcastle ngày 12/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn nguồn từ hãng thăm dò dư luận YouGo ngày 5/6 cho biết Thủ tướng Anh Theresa May có xu hướng giành 305 ghế trong Quốc hội Anh trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/6 tới, thiếu 21 ghế để đạt được đa số 326 ghế. Trong khi đó, Công Đảng đối lập có thể sẽ giành được 268 ghế.

Hồi tháng 4 vừa qua, khi bà May kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, Đảng Bảo thủ của nhà lãnh đạo này kiểm soát 330 ghế.

Kết quả khảo sát của YouGov công bố hôm 3/6 cho thấy, trong cuộc bầu cử tới, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May có khả năng sẽ giành được 308 ghế tại Quốc hội, còn Công đảng đối lập của Chủ tịch Jeremy Corbyn sẽ giành được 261 ghế.


[Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ có khả năng không giành được đa số ghế]

Một cuộc thăm dò khác do hãng Lord Ashcroft Polls tiến hành tuần trước lại dự đoán Đảng Bảo thủ sẽ giành đa số ghế trong Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục