Thủ tướng Anh tiếp tục bổ nhiệm một loạt bộ trưởng mới

Ngày 15/7, Thủ tướng Anh David Cameron đã thực hiện cuộc cải tổ nội các sâu rộng nhằm "sắp xếp lại lực lượng" trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm tới.
Thủ tướng Anh tiếp tục bổ nhiệm một loạt bộ trưởng mới ảnh 1 Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 15/7, Thủ tướng Anh David Cameron đã thực hiện cuộc cải tổ nội các sâu rộng nhằm "sắp xếp lại lực lượng" trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm tới.

Theo đó, nữ Thứ trưởng Tài chính Nicky Morgan được cử giữ chức Bộ trưởng Giáo dục thay ông Michael Gove, người được chuyển sang giữ chức chánh văn phòng phụ trách các nghị sĩ đảng cầm quyền.

Trên trang cá nhân Twitter, Thủ tướng Cameron cho biết cựu Bộ trưởng Giáo dục Gove vẫn giữ "vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử và trả lời phỏng vấn truyền thông." Tân Bộ trưởng Giáo dục Nicky Morgan được kỳ vọng sẽ giải quyết những tồn tại của ngành giáo dục Anh hiện nay về chất lượng đội ngũ giáo viên, chương trình học...

Một phụ nữ khác, Thứ trưởng Giáo dục Elizabeth Truss được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường thay ông Owen Paterson. Ông Jeremy Wright được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tư pháp thay ông Dominic Grieve.

Bên cạnh việc thay đổi các bộ trưởng, Thủ tướng Cameron cũng thực hiện nhiều cuộc điều chuyển cấp thứ trưởng tại hàng loạt bộ, bao gồm cả Bộ Tài chính và Bộ Giao thông, cũng như thay đổi người phụ trách các xứ.

Cuộc cải tổ lần này tạo cơ hội cho đảng Bảo thủ "trình làng" những gương mặt mới trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, đồng thời cũng là dịp để Thủ tướng Cameron thực hiện cam kết thu hẹp bất cân bằng giới trong nội các của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục