Thủ tướng Áo công bố kế hoạch hạn chế tiếp nhận người di cư

Thủ tướng Áo Werner Faymann công bố kế hoạch hạn chế số người di cư nước này tiếp nhận, theo đó số người di cư có thể nộp đơn xin tị nạn tại Áo trong năm 2016 sẽ giới hạn ở mức 37.500 người.
Thủ tướng Áo công bố kế hoạch hạn chế tiếp nhận người di cư ảnh 1 Người tị nạn Syria mắc kẹt tại khu vực biên giới Jordan ngày 14/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Áo Werner Faymann ngày 20/1 công bố kế hoạch hạn chế số người di cư nước này tiếp nhận, theo đó số người di cư có thể nộp đơn xin tị nạn tại Áo trong năm 2016 sẽ giới hạn ở mức 37.500 người.

Kế hoạch này cũng quy định số người di cư trong 4 năm tới được cấp quy chế tị nạn tại Áo sẽ giới hạn ở mức 1,5% dân số nước này. Dân số Áo hiện là 8,5 triệu người. Như vậy, trong 4 năm tính từ năm 2016 Áo sẽ tiếp nhận khoảng 130.000 người, trong đó năm 2017 là 35.000, năm kế tiếp là 30.000 và 25.000 cho năm 2019.

Kế hoạch trên được thống nhất giữa chính phủ, đại diện các khu vực, các thành phố và thị trấn của Áo.

Ông Faymann cũng tuyên bố Áo đã thông qua quyết định siết chặt kiểm soát tại các đường biên giới để giảm số người di cư vào nước này.

Trước đó Áo chỉ là nước trung chuyển đối với người di cư. Năm 2015 số người di cư nộp đơn xin tị nạn ở Áo là 90.000, chủ yếu đến từ Trung Đông.

Trong khi đó Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố khi phát biểu tại Nghị viện châu Âu ngày 20/1 ở Strasburg (Pháp) rằng châu Âu cần giảm dòng người di cư trong vòng 6-8 tuần. Vấn đề người di cư sẽ là ưu tiên của Hà Lan trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong nửa đầu năm 2016.

Theo ông Rutte, điều quan trọng là biên giới EU phải được kiểm soát, đặc biệt là tại Hy Lạp, việc đăng ký người di cư phải được tổ chức để mỗi nước EU đóng vai trò của mình và thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện để giảm dòng người di cư vào EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Clode Junker thì tuyên bố cần phải tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU về cuộc khủng hoảng người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục