Thủ tướng Australia: Báo cáo nhân quyền hoàn toàn phi lý

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên tiếng phản đối bản báo cáo nhân quyền gửi tới Liên hợp quốc, trong đó cáo buộc Australia vi phạm hiệp ước chống tra tấn của Liên hợp quốc.
Thủ tướng Australia: Báo cáo nhân quyền hoàn toàn phi lý ảnh 1Thủ tướng Tony Abbott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 11/3 đã lên tiếng phản đối bản báo cáo nhân quyền gửi tới Liên hợp quốc, trong đó cáo buộc Australia vi phạm hiệp ước chống tra tấn của Liên hợp quốc.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Abbott nhấn mạnh bản báo cáo đó là hoàn toàn phi lý, không đa chiều, không có kiểm chứng.

Trước đó, ông Abbott khẳng định điều kiện sinh hoạt tại đảo Manus đạt chuẩn với các phương tiện sinh hoạt tối thiểu như lương thực, quần áo, nơi ở và đảm bảo an toàn cho người xin tị nạn.

Bản báo cáo này do Juan Mendez, chuyên viên đặc biệt của Liên hợp quốc về vấn đề tra tấn, soạn thảo.

Báo cáo cho rằng chính sách về người tị nạn của Australia có nhiều mặt vi phạm Hiệp ước chống tra tấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục