Thủ tướng Bangladesh kết thúc tốt đẹp thăm Việt Nam

Chiều 4/11, Thủ tướng Bangladesh rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Chiều 4/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, bà Sheikh Hasina rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, bà Sheikh Hasina cùng các thành viên Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Bangladesh đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tại hội đàm, tiếp kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, hai bên đều khẳng định quyết tâm đưa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có lên tầm cao mới, đồng thời nhất trí các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều trong năm năm tới đạt 1 tỷ USD, khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, thông tin truyền thông…

Hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết (NAM), ASEM, tiểu vùng Mekong (GMS), Hành lang Đông-Tây (EWC) và các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Nhân dịp này, phía Bangladesh đã chính thức công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại còn nhiều tiềm năng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh khẳng định, sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam-Bangladesh lên tầm cao mới.

Bangladesh đã có những chính sách phát triển nhằm thu hút đầu tư rất quan trọng, như những chính sách rất công bằng với những nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, có những bảo hộ về mặt phát lý, sự cam kết về đầu tư vốn và chia sẻ lợi nhuận. Ngoài ra, Bangladesh còn có chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp đầu tư trong vòng 5-7 năm tới…

Cũng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, bà Sheikh Hasina cùng các thành viên Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Bangladesh đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm khu Di tích Nhà sàn tại Phủ Chủ tịch./.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục