Thủ tướng Binali cáo buộc âm mưu biến Thổ Nhĩ Kỳ thành Syria và Iraq

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cáo buộc các thế lực bên ngoài đang tìm cách phá hoại nước này, nhấn mạnh rằng chính phủ của ông hiểu rõ những âm mưu của chúng.
Thủ tướng Binali cáo buộc âm mưu biến Thổ Nhĩ Kỳ thành Syria và Iraq ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông khu vực ngày 18/9 dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cáo buộc các thế lực bên ngoài đang tìm cách phá hoại nước này, nhấn mạnh rằng chính phủ của ông hiểu rõ những âm mưu của chúng.

Thủ tướng Yildirim cho biết các thế lực này đang muốn áp dụng những biện pháp tương tự như tại Syria và Iraq để gây bất ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông khẳng định rằng những âm mưu của chúng sẽ thất bại và những thế lực lên những kế hoạch phá hoại như vậy tại Thổ Nhĩ Kỳ đã "chọn sai địa chỉ." 

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) thực hiện một cuộc tấn công ở tỉnh miền Đông Agri giữa tuần qua làm 9 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Ông Yildirim nhấn mạnh chiến dịch chống PKK sẽ tiếp tục "cho tới khi đảm bảo an ninh triệt để cho người dân của chúng tôi."

Hôm 17/9, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 25 đối tượng tình nghi thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chính quyền cho biết những người này được cho là đang lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Istanbul.

Cảnh sát cũng thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị điện tử thuộc IS tại một cơ sở của chúng ở Istanbul.

Trước đó, chính quyền đã bắt giữ bốn người liên quan âm mưu của IS tấn công các đại sứ quán của Anh và Đức ở Ankara./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục