Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Thái Lan

Chuyến thăm được đánh giá là bước đi nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á có nhiều tương đồng về lịch sử, chính trị và văn hóa.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Thái Lan ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sáng 18/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan.

Tháp tùng Thủ tướng Hun Sen trong chuyến thăm này có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Sok An và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, Hor Namhong.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Hun Sen sẽ đồng chủ trì cuộc họp Nội các chung của hai nước vào ngày 19/12.

Chuyến thăm được đánh giá là bước đi nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á có nhiều tương đồng về lịch sử, chính trị và văn hóa. Lần gần nhất ông Hun Sen thăm Thái Lan là năm 2005.

Phát biểu với báo giới trước chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen, Đại sứ Campuchia tại Thái Lan Eat Sophea cho biết: “Một khu vực kinh tế đặc biệt gần biên giới Thái Lan-Campuchia sẽ được hình thành và hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư cho kinh tế hai nước”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục