Thủ tướng Campuchia muốn phát triển quan hệ với Thái Lan

Ngày 25/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ hài lòng về các quan hệ và hợp tác giữa Campuchia với Thái Lan ngày càng phát triển.
Thủ tướng Campuchia muốn phát triển quan hệ với Thái Lan ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan (trái). (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ hài lòng về các quan hệ và hợp tác giữa Campuchia với Thái Lan ngày càng phát triển.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Hun Sen, trong cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan đang ở thăm Campuchia, ông Hun Sen đã bày tỏ hài lòng về quan hệ song phương trong thời gian qua. Thủ tướng Campuchia đánh giá cao Chính phủ Thái Lan hiện nay đã mang lại ổn định giữa Thái Lan với các nước láng giềng.

Ông Hun Sen cũng tái khẳng định mong muốn biến khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia thành một khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan nhất trí rằng các quan hệ hợp tác giữa hai nước láng giềng Thái Lan và Campuchia sẽ dần dần được cải thiện.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Bank.

Hai Bộ trưởng đồng chủ trì cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan lần thứ 10 và nhất trí tăng cường hợp tác an ninh và hòa bình dọc biên giới chung.

Quan hệ Campuchia và Thái Lan đã căng thẳng trong giai đoạn năm 2008-2011 liên quan đến tranh chấp lãnh thổ gần ngôi đền cổ Preah Vihear. Tháng 11/2013, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ra phán quyết về tranh chấp này, tuy nhiên, hai nước vẫn chưa bắt đầu đối thoại về việc thực thi phán quyết của tòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục