Thủ tướng Campuchia tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Campuchia của hội, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị Campuchia-Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ngày 26/6. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 26/6, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia do ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 25-27/6.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, coi đây là một hành động thiết thực thể hiện vai trò và trách nhiệm của Hội trong việc làm cầu nối thúc đẩy sự hợp tác đoàn kết hữu nghị giữa các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân hai nước trên các lĩnh vực đời sống, vì quyền lợi của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Hun Sen nhắc lại những kỷ niệm của thời kỳ các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã không quản ngại gian khó, hy sinh giúp đỡ nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định sự thật không thể chối bỏ về sự giúp đỡ tận tình, vô tư phải trả bằng xương máu của những người lính tình nguyện Việt Nam đã giúp cho đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự vui mừng trước sự hoạt động tích cực của Hội Hữu nghị hai nước và yêu cầu hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác như trao đổi đoàn, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, giữa các địa phương chung đường biên giới, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc đã được vun đắp bằng xương máu cha ông.

Thay mặt đoàn, ông Vũ Mão cảm ơn Thủ tướng Hun Sen dành thời gian tiếp đoàn và chúc mừng Thủ tướng Hun Sen và nhân dân Campuchia về những thành tựu mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Ông Vũ Mão nhấn mạnh rằng nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Campuchia đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước xưa kia và xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ làm hết sức mình thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước để góp phần vun đắp mối tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng bền vững.

Vào sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã có cuộc hội đàm với đoàn lãnh đạo Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam do bà Men Som On, Phó Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Hai lãnh đạo Hội hai nước đã nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác một cách đa dạng nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, láng giềng thân thiện, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trước đó, ngày 25/6, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tới thăm Đại sứ quán nước ta tại Campuchia, viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại Phnom Penh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục