Thủ tướng Canada gia hạn nhiệm kỳ của Toàn quyền David Johnston

Ngày 18/3, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố gia hạn nhiệm kỳ của Toàn quyền David Johnston thêm 2 năm, đến tháng 9/2017.
Thủ tướng Canada gia hạn nhiệm kỳ của Toàn quyền David Johnston ảnh 1Toàn quyền David Johnston. (Nguồn: The Canadian Press)

Ngày 18/3, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố gia hạn nhiệm kỳ của Toàn quyền David Johnston thêm 2 năm, đến tháng 9/2017.

Phát biểu với báo giới tại Ottawa, ông Harper nhấn mạnh việc gia hạn nhiệm kỳ sẽ cho phép ông Johnston tham gia nhiều sự kiện đánh dấu 150 năm ngày thành lập Canada vào năm 2017, bởi ông Johnston đã có nhiều đóng góp lớn cho Canada trong vai trò là người đại diện Nữ hoàng Anh tại quốc gia Bắc Mỹ này, nhất là trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế.

Ông Johnston được bổ nhiệm làm Toàn quyền Canada vào năm 2010 với nhiệm kỳ bình thường là 5 năm.

Trong thời gian này, ông đã thăm chính thức 31 quốc gia, trong đó có Việt Nam vào tháng 11/2011.

Trước khi được bổ nhiệm làm Toàn quyền thứ 28 của Canada, ông Johnston là một luật sư, học giả và hiệu trưởng các trường đại học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục