Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu công du châu Âu

Hai ngày sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ sang thăm Pháp và Đức trong chuyến công du châu Âu bốn ngày, bắt đầu từ ngày 15/2.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu công du châu Âu ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Thủ tướng Trudeau sẽ rời thủ đô Ottawa trưa 15/2 để bay sang thành phố Strasbourg của Pháp, nơi ông dự kiến có bài phát biểu về tự do thương mại tại phiên họp của Nghị viện châu Âu (EP).

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Canada không cho biết ông Trudeau có dự phiên họp của EP bỏ phiếu thông qua Thỏa thuận Thương mại và Kinh tế toàn diện (CETA) và Thỏa thuận Đối tác chiến lược (SPA) Canada-EU hay không.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin tại chỗ, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Francois-Philippe Champagne sẽ tham dự sự kiện quan trọng này.

Theo quy định, CETA cần phải được quốc hội toàn bộ thành viên EU, Canada và nghị viện một số chính quyền khu vực thông qua mới chính thức có hiệu lực.

Thỏa thuận sẽ giúp cắt giảm tới 90% hàng rào thuế quan đối với hàng hóa và dịch vụ của hai bên.

Tiếp đó, trong hai ngày 16 - 17/2, Thủ tướng Trudeau sẽ sang thăm Đức và có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel để thảo luận về “các ưu tiên thương mại và chính sách ngoại giao quan trọng.”

Trong phát biểu trước đó, Đại sứ Đức tại Canada Werner Wnendt cho biết, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là sự khẳng định mang tính biểu tượng về những giá trị chung giữa hai bên trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy và có nhiều thay đổi đang diễn ra tại Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.

Tháp tùng Thủ tướng Trudeau trong chuyến công du châu Âu lần này còn có Ngoại trưởng Chrystia Freeland và một số thành viên khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục