Thủ tướng Canada nghi ngờ năng lực của chiến đấu cơ F-35

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy của chiến đấu cơ F-35, trong bối cảnh chính phủ nước này đang tìm kiếm giải pháp thay thế các phi đội máy bay phản lực già cỗi.
Thủ tướng Canada nghi ngờ năng lực của chiến đấu cơ F-35 ảnh 1Một máy bay F-35 trong phi đội không kích hỗn hợp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 7/6 đã bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy của chiến đấu cơ F-35, trong bối cảnh chính phủ nước này đang tìm kiếm giải pháp thay thế các phi đội máy bay phản lực già cỗi.

Phát biểu tại Hạ viện, nhà lãnh đạo trẻ của Canada nhấn mạnh thêm rằng trong 10 năm qua, Chính phủ Bảo thủ tiền nhiệm đã không thực sự quan tâm tới việc tìm kiếm các thiết bị thay thế phù hợp cho quân đội Canada.

Ông Trudeau nhấn mạnh: “Họ cố thủ với loại máy bay không còn hoạt động và còn lâu mới đáp ứng công việc đề ra.”

Thủ tướng Trudeau đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh có thông tin Canada đã bỏ lỡ cơ hội tiếp tục ở lại trong Câu lạc bộ chiến đấu cơ F-35. Từ năm 1997, Canada cùng với Mỹ và một số nước đồng minh hợp tác phát triển máy bay phản lực F-35 Lightning II (Tia chớp II).

Canada từng tuyên bố sẽ mua 65 chiếc F-35 nhưng sau đó đã rút lại quyết định vì những tranh cãi nội bộ liên quan đến chi phí đắt đỏ và sự thiếu minh bạch trong quy trình mua sắm của chính phủ.

Hiện Chính phủ của ông Trudeau muốn tìm kiếm các giải pháp khác thay thế cho loại chiến đấu cơ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục