Thủ tướng CH Estonia thăm chính thức Việt Nam

Ngày 6/11, Thủ tướng Estonia Andrus Ansip đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ngày 6/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Estonia Andrus Ansip đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Estonia kể từ khi Estonia tuyên bố độc lập (năm 1991).

Thủ tướng Andrus Ansip sinh ngày 1/10/1956 tại thành phố Tartu, tốt nghiệp Đại học tổng hợp Tartu, chuyên ngành “Hóa hữu cơ” và Đại học tổng hợp York, Toronto, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Từ năm 1979-1981 ông là kỹ sư Khoa Hóa hữu cơ, Đại học tổng hợp Tartu, từ năm 1981-1983 ông phục vụ trong Hạm đội Bantích, từ năm 1983-1987 là kỹ sư trưởng Phòng thí nghiệm Viện bện học phân tử chung Đại học tổng hợp Tartu, từ năm 1986-1988 làm thanh tra Phòng Công nghiệp Quận ủy Tartu Đảng cộng sản Estonia, Trưởng phòng Tổ chức, từ năm 1989-1993 làm trưởng phòng Tartu "Estkompexim."

Từ năm 1993-1994 ông làm chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Điều hành của Công ty cổ phần "Rondam," từ năm 1993-1995 là thành viên của hội đồng quản trị Ngân hàng nhân dân, từ năm 1994-1996 là giám đốc Chi nhánh Tartu Ngân hàng xã hội, Phó Giám đốc Chi nhánh Tartu của Ngân hàng Bắc Estonia, từ năm 1994-1998 làm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần "Radio Tartu," từ năm 1995-1996 ông làm chủ tịch của Quỹ đầu tư tư nhân hóa "Livonia."

Từ năm 1998-2004 ông làm thị trưởng thành phố Tartu, từ năm 2004-2005 là Bộ trưởng Kinh tế và Giao thông, từ năm 2005-2007 là Thủ tướng trong Chính phủ liên minh của Đảng Cải cách, Đảng Trung tâm và Liên minh Nhân dân, từ năm 2007-2011 làm Thủ tướng trong Chính phủ liên minh Đảng Cải cách, Liên minhTổ quốc và Res Publica và Đảng Xã hội Dân chủ và sau đó - trong Chính phủ liên minh của Đảng Cải cách và Liên minh Tổ quốc và Res Publica, từ năm 2004-2011 ông làm Chủ tịch Đảng Cải cách.

Tháp tùng Thủ tướng Estonia gồm Ngài Kairi Uustulnd, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng; Ngài Vaino Reinart, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển; Ngài Mart Volmer, Cố vấn chính sách Đối ngoại của Thủ tướng; Ngài Toomas Kiho, Cố vấn của Thủ tướng; Ngài Aare Jarvan, Cố vấn Kinh tế của Thủ tướng; Ngài Keit Kasemets, Giám đốc Chiến lược Văn phòng Chính phủ; Ngài Liina Kersna, Giám đốc Cơ quan báo chí Văn phòng Chính phủ; Ngài Eve Limbach-Pirn, Giám đốc Trung tâm công chức cao cấp, Văn phòng Chính phủ; Ngài Ulle-Marika Poldma, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Văn phòng Chính phủ cùng Đoàn doanh nghiệp nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục