Thủ tướng Đan Mạch mời thêm 2 chính đảng tham gia Chính phủ

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 19/11 quyết định mời 2 đảng nhỏ là Liên minh tự do và Đảng Bảo thủ tham gia Chính phủ trước khi diễn ra các cuộc thương lượng về cải cách.
Thủ tướng Đan Mạch mời thêm 2 chính đảng tham gia Chính phủ ảnh 1Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 19/11 quyết định mời 2 đảng nhỏ là Liên minh tự do và Đảng Bảo thủ tham gia Chính phủ trước khi diễn ra các cuộc thương lượng về cải cách có thể dẫn tới một cuộc bầu cử đột xuất.

Kể từ cuộc bầu cử năm 2015, Chính phủ thiểu số của ông Rasmussen, gồm các thành viên Đảng Tự do, hiện chỉ giữ 34 trong số 179 ghế trong Quốc hội, khiến đảng này đôi khi khó thông qua các chính sách.

Ngày 18/11, Chính phủ đã ký một thỏa thuận ngân sách cho năm 2017, tuy nhiên đang phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn về cải cách tài chính 10 năm.

Trở ngại chính đối với cải cách này là yêu cầu của Liên minh Tự do đòi cắt giảm 5% thuế thu nhập.

Liên minh Tự do đe dọa sẽ lật đổ Chính phủ nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Các nhà phân tích cho rằng việc mời Liên minh Tự do tham gia Chính phủ có thể làm dịu bớt yêu sách của liên minh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục