Thủ tướng Deuba: Nepal hưởng lợi lớn từ mối quan hệ với Ấn Độ

Ca ngợi người dân Ấn Độ trước những thành tựu đạt được trong 70 năm độc lập, Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba cho rằng Kathmandu đã hưởng lợi lớn từ mối quan hệ với New Delhi.
Thủ tướng Deuba: Nepal hưởng lợi lớn từ mối quan hệ với Ấn Độ ảnh 1Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/8, Hãng ANI News đưa tin, ca ngợi người dân Ấn Độ trước những thành tựu đạt được trong 70 năm độc lập, Thủ tướng Nepal Sher Bahadur Deuba cho rằng Kathmandu đã hưởng lợi lớn từ mối quan hệ với New Delhi.

Ông Deuba đã đưa ra phát biểu này tại một buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày Ấn Độ giành độc lập. Thủ tướng Nepal còn được dẫn lời cho hay chính phủ của ông rất coi trọng việc tăng cường hơn nữa quan hệ Nepal-Ấn Độ.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cũng tham dự buổi lễ trên.

[Nepal tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc đối đầu Trung-Ấn]

Phát biểu tại sự kiện này, bà Swaraj nói: "Ấn Độ vẫn là những gì như ngày nay vì sự phát triển không bị ép buộc bởi ý thức hệ. Ngày nay, chúng tôi không chỉ là nền dân chủ lớn nhất thế mà còn nằm trong số những nước tiên tiến nhất trên thế giới."

Bà Swaraj đang ở Kathmandu để tham dự hội nghị bộ trưởng Sáng kiến vịnh Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa lĩnh vực (BIMSTEC)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục