Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ “chủ nghĩa dân tộc” ở châu Âu

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 5/5 đã hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu bảo vệ biên giới ngoài của Liên minh châu Âu (EU), nếu không muốn đối mặt với nguy cơ quay trở lại của “chủ nghĩa dân tộc.”
Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ “chủ nghĩa dân tộc” ở châu Âu ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: ndtv.com)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 5/5 đã hối thúc các nhà lãnh đạo châu Âu bảo vệ biên giới ngoài của Liên minh châu Âu (EU), nếu không muốn đối mặt với nguy cơ quay trở lại của “chủ nghĩa dân tộc” khi lục địa già đang phải chống chọi với cuộc khủng người người tị nạn tồi tệ nhất kể từ cuộc Chiến tranh thế giới Thứ 2.

Phát biểu tại Rome trong chuyến thăm Italy, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh châu Âu phải bảo vệ biên giới của mình từ khu vực Địa Trung Hải tới Bắc Cực, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả về chính trị.

Theo nhà lãnh đạo Đức, quyền tự do đi lại trong EU đang bị đe doạ với việc các nước kiểm soát biên giới để phản ứng với cuộc khủng hoảng người tị nạn, điều gây nên những hoài nghi về khả năng tồn tại của khu vực tự do đi lại Schengen.

Trong thời gian gần đây, sự ủng hộ dành cho các đảng cực hữu và chống người nhập cư đang ngày càng gia tăng ở một số quốc gia EU trong bối cảnh đã có trên 1 triệu người tị nạn và di cư kéo tới châu lục này trong năm ngoái.

Hiện Italy đang thúc đẩy tiến hành việc tuần tra của hải quân NATO ngoài khơi Libya cũng như một thoả thuận với Libya theo mô hình mà châu Âu đã đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạn chế người tị nạn vào lục địa già.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 5/5 cũng đã nhấn mạnh cần có một chiến lược với châu Phi nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn từ đây đổ vào châu Âu. Tuy nhiên, ông cho biết hiện Rome và Berlin đang bất đồng về việc gây quỹ cho kế hoạch này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục