Thủ tướng Đức: Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của Mỹ

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới ở Mỹ do Tổng thống Donald Trump đứng đầu.
Thủ tướng Đức: Chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu của Mỹ ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới ở Mỹ do Tổng thống Donald Trump đứng đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, bà Merkel đã phát biểu về vấn đề này trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhắc lại cuộc điện đàm với ông Trump hôm 28/1, cũng như qua những gì đọc được, bà Merkel cho rằng có nhiều sự tiếp nối giữa các chính quyền cũ và mới tại Mỹ.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Đức đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và cởi mở với Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan và Thủ tướng Binali Yildirim về hàng loạt vấn đề gây tranh cãi, trong đó có việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Liên quan đến một trong những vấn đề gây căng thẳng giữa hai nước thời gian gần đây, bà Merkel nhấn mạnh nhà chức trách Đức đã có những hành động chống lại đảng Công nhân người Kurd (PKK) và kêu gọi Bộ Nội vụ hai nước tăng cường hợp tác trong vấn đề này.

Quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi Quốc hội Đức vào tháng 6/2016 đã thông qua nghị quyết coi cuộc thảm sát người Armenia do đế chế Ottoman tiến hành vào đầu thế kỷ 20 là tội ác diệt chủng.

Sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2016, Đức nhiều lần yêu cầu Ankara thực hiện các vụ bắt giữ theo đúng pháp luật.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ kỳ cáo buộc Berlin cung cấp nơi ẩn náu cho các chiến binh thuộc PKK vốn bị Mỹ và EU liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục