Thủ tướng Đức hoan nghênh Iran tham gia giải quyết vấn đề Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Berlin rằng nước này sẽ hoan nghênh Iran tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.
Thủ tướng Đức hoan nghênh Iran tham gia giải quyết vấn đề Syria ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 31/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Berlin rằng nước này sẽ hoan nghênh Iran tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.

Bình luận này của bà Merkel cho thấy châu Âu đang thay đổi thái độ đối với Iran sau khi Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới hồi tháng trước.

Khi được hỏi liệu Iran có có thể đóng một vai trò xây dựng trong vấn đề Syria hay không, Thủ tướng Merkel nói: “Tôi cho là Iran có ảnh hưởng rất lớn tới những gì xảy ra tại Syria và mọi quốc gia đều được hoan nghênh tham gia đàm phán một cách xây dựng.”

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Đức cũng cho rằng Iran cần thay đổi quan điểm thù địch đối với Israel.

Trước đó, phần lớn các cường quốc phương Tây không muốn Iran có bất cứ vai trò nào trong nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, do Tehran là bên ủng hộ mạnh mẽ nhất Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục