Thủ tướng Đức hối ông Putin giúp chấm dứt giao tranh ở Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng nổi dậy đòi ly khai tại miền Đông Ukraine để chấm dứt giao tranh tại đây.
Thủ tướng Đức hối ông Putin giúp chấm dứt giao tranh ở Ukraine ảnh 1Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Merkel. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết, trong một cuộc điện đàm ngày 7/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng nổi dậy đòi ly khai tại miền Đông Ukraine để chấm dứt giao tranh tại đây. 

Trong một thông cáo, người phát ngôn Steffen Seibert nói: "Để điều này kết thúc, Thủ tướng Đức đã kêu gọi Tổng thống Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng ly khai," đồng thời cho hay hai bên đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực mới nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn và yêu cầu ngoại trưởng hai nước cũng như các cố vấn của họ duy trì liên lạc chặt chẽ.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng rằng cuộc giao tranh tại khu vực trên sẽ sớm chấm dứt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục