Thủ tướng Đức khẳng định cần có hành động quân sự ở Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh rằng các nỗ lực quân sự là cần thiết tại Syria cho dù điều đó sẽ không giúp chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.
Thủ tướng Đức khẳng định cần có hành động quân sự ở Syria ảnh 1Khói bốc lên từ một nhà máy chế tạo bom ở Maarat al-Numan, phía nam thị trấn Idlib, Syria sau đợt oanh tạc của không quân Nga ngày 3/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, trả lời phỏng vấn Đài Deutschlandfunk, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh rằng các nỗ lực quân sự là cần thiết tại Syria cho dù điều đó sẽ không giúp chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Trong bài phỏng vấn dự kiến được phát sóng tối 4/10 này, bà Merkel nêu rõ: "Liên quan đến tình hình Syria, lần đầu tiên tôi tuyên bố: Chúng ta sẽ cần phải có các nỗ lực quân sự, song những nỗ lực quân sự này sẽ không mang đến một giải pháp; do đó chúng ta cần một tiến trình chính trị nhưng điều đó hiện chưa diễn ra suôn sẻ..." 

Bà khẳng định "Để tiến tới một giải pháp chính trị, chúng ta cần cả đại diện từ phe đối lập Syria cũng như những người đang cầm quyền ở Damascus và cả những bên khác nữa để đạt được thành công thực sự, và sau đó là đồng minh của các bên này."

Theo Thủ tướng Merkel, Nga, Mỹ, Saudi Arabia và Iran có thể đóng một vai trò quan trọng cũng như Đức, Pháp và Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục