Thủ tướng Đức Merkel mất dần sự ủng hộ của cử tri

Thủ tướng Đức Merkel đang mất dần sự ủng hộ của cử tri

Theo kết quả cuộc thăm dò, 48% số người được hỏi cho biết không muốn bà Merkel làm Thủ tướng, trong khi có 44% ủng hộ bà tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong năm 2017.
Thủ tướng Đức Merkel đang mất dần sự ủng hộ của cử tri ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang mất đi sự tín nhiệm của cử tri Đức và phần lớn người Đức không muốn bà làm thủ tướng sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2017.

Đây là kết quả cuộc thăm dò ý kiến của Viện xã hội học Emnid được công bố ngày 29/11.

Theo kết quả cuộc thăm dò, 48% số người được hỏi cho biết không muốn bà Merkel làm Thủ tướng, trong khi có 44% ủng hộ bà tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong năm 2017.

Tuy nhiên, bà Merkel nhận được sự ủng hộ đặc biệt tại khu vực phía Đông nước Đức (55%) và trong giới phụ nữ (46%).

Bà Merkel bị mất đi sự ủng hộ của người dân Đức trước hết do chính sách đối với người di cư. 47% số người được hỏi cho rằng các biện pháp giải quyết vấn đề người di cư là sai lầm trong khi chỉ có 40% tán thành các biện pháp này.

Ngày 27/11, các chính trị gia phụ trách vấn đề nội vụ của hai đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) cầm quyền ở cả cấp liên bang và cấp bang đã họp báo tại Berlin để công bố "Tuyên bố Berlin" chỉ trích chính sách nhập cư và tị nạn của Chủ tịch đảng CDU, Thủ tướng Angela Merkel.

Bản tuyên bố đang gây xáo động chính trường Berlin và một lần nữa cho thấy không chỉ nội bộ chính trường Đức mà cả nội bộ đảng CDU của bà Merkel cũng đang có những chia rẽ sâu sắc trong chính sách nhập cư và tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục