Thủ tướng Đức Merkel đề cao vai trò của Anh trong EU

Thủ tướng Đức nhấn mạnh Anh là một đồng minh quan trọng có thể giúp xây dựng một Liên minh châu Âu hùng mạnh.
Thủ tướng Đức Merkel đề cao vai trò của Anh trong EU ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin ngày 14/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đánh giá cao "mối quan hệ đối tác chặt chẽ" giữa Đức và Anh, đồng thời nhấn mạnh London là một đồng minh quan trọng có thể giúp xây dựng một Liên minh châu Âu (EU) hùng mạnh.

Trong bài phát biểu lịch sử trước cả hai viện Quốc hội Anh ngày 27/2, nhà lãnh đạo Đức thừa nhận bà không kỳ vọng có thể đáp ứng hoàn toàn những yêu cầu mà Anh nêu ra trong việc cải tổ EU, nhưng EU thực sự cần thay đổi và Anh không nên rời khỏi liên minh gồm 28 nước thành viên này.

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh mục tiêu chung của các nước EU là trở thành "một hình mẫu cho các khu vực khác của thế giới" và để duy trì mục tiêu này, châu Âu cần một nước Anh vững mạnh có tiếng nói quan trọng trong EU.

Dưới sức ép của một số thành phần hoài nghi châu Âu trong đảng Bảo thủ và từ đảng Độc lập Anh (UKIP) phản đối EU trước khi diễn ra cuộc bầu cử tại Nghị viện châu Âu vào tháng Năm tới và cuộc tổng tuyển cử tại Anh tháng 5/2015, Thủ tướng Anh David Cameron đã hứa sẽ "định hình lại" mối quan hệ Anh-EU nếu thắng cử và dành cho người dân quyền lựa chọn ra đi hay ở lại liên minh này bằng việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2017.

Trong số những yêu cầu mà Anh đưa ra về cải cách EU hiện nay có việc hạn chế quyền di chuyển tự do trong EU đối với công dân từ các nước thành viên mới nghèo hơn, ngăn chặn việc lạm dụng quyền tự do di chuyển này để trục lợi chế độ phúc lợi xã hội, đấu tranh với tệ quan liêu giấy tờ của EU và tăng tính cạnh tranh.

Thủ tướng Đức cho biết bà sẽ ủng hộ nguyện vọng của ông Cameron ngăn chặn việc lạm dụng quy định của EU về di chuyển tự do liên quan đến các hành vi trục lợi phúc lợi xã hội, mặc dù cho rằng điều luật cho phép di chuyển tự do giữa các nước thành viên là một thành tựu quan trọng của EU.

Bà cũng ủng hộ một phần sự vận động của Thủ tướng Cameron muốn hạn chế quyền lực của Ủy ban châu Âu. Ngoài ra, bà Merkel cũng cho rằng Anh có cơ hội cùng với các nước khác đưa ra những đề xuất cải cách khi có sự liên kết sâu sắc hơn với Khu vực Đồng tiền chung euro (Eurozone).

Thủ tướng Merkel là nhà lãnh đạo Đức đầu tiên được mời phát biểu trước hai viện Quốc hội Anh trong vòng 28 năm qua. Trong chuyến thăm một ngày tới Anh, bà Merkel còn tiếp kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị và hội đàm với Thủ tướng Anh Cameron về một loạt vấn đề.

Một số nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay ông Cameron cũng tìm kiếm sự ủng hộ của Đức trong việc bảo đảm cho người Anh giữ một vai trò kinh tế cấp cao ở nhiệm kỳ tới của EU, thay vị trí Ủy viên EU phụ trách đối ngoại và an ninh mà bà Catherine Ashton nắm giữ hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục