Thủ tướng Đức Merkel muốn sửa đổi luật tị nạn của châu Âu

Thủ tướng Merkel cho rằng cơ chế bảo vệ biên giới của EU không thể vận hành trong bối cảnh làn sóng người tị nạn tiếp tục đổ tới châu Âu.
Thủ tướng Đức Merkel muốn sửa đổi luật tị nạn của châu Âu ảnh 1Người di cư tại khu vực biên giới Slovenia-Áo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tối 4/11 tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Düsseldorf (bang Nordrhein-Westfalen của Đức), Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ ý định muốn sửa đổi luật tị nạn của châu Âu để phù hợp với tình hình thực tế.

Thủ tướng Merkel cho rằng cơ chế bảo vệ biên giới của EU không thể vận hành trong bối cảnh làn sóng người tị nạn tiếp tục đổ tới châu Âu.

Theo bà Merkel, Hiệp ước Dublin có những điểm yếu cần phải sửa đổi trong từng trường hợp. Hiệp ước quy định rằng người tị nạn có mặt đầu tiên ở một quốc gia thành viên nào (trong đó có cả những nước không phải thành viên EU) thì nước đó phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký tị nạn cho họ. Như vậy, khi hệ thống này không vận hành, châu Âu cần phải có những thay đổi cần thiết.

Do phải tự bảo vệ biên giới ngoài của mình, EU cần phải hợp tác với các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ để có thể tổ chức bảo vệ tốt hơn biên giới của mình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Merkel cũng kêu gọi chia sẻ gánh nặng với các quốc gia bị tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay như Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, tiến hành phân bổ công bằng người tị nạn ở các nước châu Âu.

Phát biểu tại Düsseldorf, Thủ tướng Merkel cũng lên tiếng bảo vệ cho chính sách tị nạn của mình, cho rằng mọi người đều phải được đối xử như nhau, dù họ có hay không được quyền tị nạn ở Đức.

Tại cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Merkel với người đồng cấp Áo Werner Faymann và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cùng ngày, ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thiết lập thêm những trung tâm tiếp nhận người tị nạn cũng như chuẩn bị nội dung cho Hội nghị thượng đỉnh EU-châu Phi sẽ diễn ra vào 11-12/11 tới ở Malta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục