Thủ tướng Đức và lãnh đạo nhóm 4 nước Visegrad thảo luận về EU

Thủ tướng Đức Angela Merkel và lãnh đạo nhóm 4 nước Visegrad đã cùngthảo luận về vấn đề người di cư và tương lai của EU sau Brexit.
Thủ tướng Đức và lãnh đạo nhóm 4 nước Visegrad thảo luận về EU ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 26/8 đã tới thủ đô Warsaw của Ba Lan và có cuộc thảo luận với lãnh đạo nhóm 4 nước Visegrad, gồm Ba Lan, Hungary, Séc và Slovakia về vấn đề người di cư và tương lai của Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời khỏi khối này (Brexit).

Cuộc gặp của Thủ tướng Merkel với các Thủ tướng nhóm nước Visegrad diễn ra trước thềm cuộc họp thượng đỉnh của EU dự kiến diễn ra vào tháng tới, trong đó sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ Brexit.

Trong cuộc họp tại Warsaw lần này, lãnh đạo các nước Visegrad cũng kêu gọi EU nên có những thay đổi, theo đó trao cho các nước thành viên nhiều thời gian hơn để tự quyết định đường lối phát triển của đất nước, nhấn mạnh các chính sách quan liêu của EU là nguyên nhân khiến nước Anh "dứt áo ra đi."

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp báo chung với lãnh đạo các nước Visegrad và Thủ tướng Đức, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đề xuất châu Âu nên coi vấn đề an ninh là một trong những ưu tiên hàng đầu, theo đó kêu gọi EU nên bắt đầu thành lập lực lượng quân đội chung châu Âu.

Lâu nay, cả 4 nước Trung Âu nói trên thường chỉ trích nhiều chính sách của EU, trong đó có chính sách gây sức ép buộc các nước phải tiếp nhận thêm người di cư nước ngoài đổ tới châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục