Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga điện đàm về tình hình Ukraine

Thủ tướng Đức ngày 1/10 đã điện đàm với Tổng thống Nga để hối thúc Moskva có "trách nhiệm" sử dụng ảnh hưởng của mình với lực lượng ly khai ở Ukraine.
Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga điện đàm về tình hình Ukraine ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: ITAR-TASS)

AFP đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/10 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để hối thúc Moskva có "trách nhiệm" sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lượng lượng ly  khai ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Chính phủ Đức dẫn lời bà Merkel nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực ở miền Đông Ukaine "phải được tôn trọng nghiêm chỉnh," đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo đều quan ngại trước tình trạng bạo lực dai dẳng ở Ukraine.

Thủ tướng Merkel "yêu cầu Moskva phải có trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng biểu tình ly khai."

Bà cho rằng khu vực biên giới Nga-Ukraine cần được giám sát chặt chẽ, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) - tổ chức chịu trách nhiệm giám sát thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa Kiev và quân ly khai ở miền Đông Ukraine hôm 5/9 vừa qua.

Thủ tướng Merkel cam kết Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ phái bộ mới của OSCE ở miền Đông Ukraine.

Mới đây, Đức và Pháp đã đề xuất cung cấp máy bay không người lái cho phái bộ này để quan sát từ trên không, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát lệnh ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục