Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng Việt kiều tại Belarus

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để kiều bào Belarus ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại, hướng về đất nước.
Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, sáng 17/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Hội Hữu nghị Belarus-Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.

Sau khi thông báo một số nét chính về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus đang phát triển tốt đẹp; hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và đặc biệt là đoàn cấp cao.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ kinh tế-thương mại, khoa học-kỹ thuật, thể thao, du lịch... hợp tác giữa các địa phương hai nước phát triển năng động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Belarus với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

[Cơ hội mới về hợp tác đầu tư giữa Việt Nam-Belarus]

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã luôn phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ hai nước cũng như làm tốt công tác hỗ trợ cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đại sứ quán khắc phục khó khăn về nhân lực, theo dõi, đánh giá tình hình kịp thời, chính xác và có chất lượng để tham mưu cho Đảng và Nhà nước các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ mọi mặt với Belarus; đồng thời tích cực thực hiện nhiệm vụ ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hỗ trợ cộng đồng.

Khẳng định những đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Belarus vào việc phát triển quan hệ hai nước là hết sức tích cực, cộng đồng người Việt tại Belarus tuy số lượng không đông, nhưng mỗi người là một nhịp cầu nối hữu nghị góp phần quảng bá về đất nước, văn hoá và con người Việt Nam; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn kiều bào luôn phát huy truyền thống, tương thân tương trợ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếng Việt, quan tâm đến việc giáo dục thế hệ thanh thiếu niên, hướng về quê hương đất nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước, coi bà con là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục