Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tiếp tục tìm kiếm cơ hội xúc tiến hợp tác giữa Kazakhstan với Việt Nam.
Thủ tướng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân chụp ảnh chung với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp chuyến công tác tại Cộng hòa Kazakhstan, chiều 30/5, tại thủ đô Astana, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã tới thăm, gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Kazakhstan.

Vui mừng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con người Việt tại Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Kazakhstan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Kazakhstan đang phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì đối thoại chính trị cấp cao, tạo nền tảng phát triển quan hệ chính trị tốt đẹp và tạo động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, văn hóa, giáo dục…giữa hai nước. Song quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng hai nước.

Thông báo một số nét về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, đề cập đến tầm quan trọng của việc Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Thủ tướng cho rằng đây là bước đột phá thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và 5 nước thành viên Liên minh.

Nhấn mạnh Kazakhstan là nước có vị trí quan trọng tại Trung Á, có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực dầu khí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại địa phương tiếp tục tìm kiếm cơ hội xúc tiến hợp tác giữa Kazakhstan với Việt Nam; thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, hợp tác lao động…góp phần nâng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước.

Thủ tướng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đoàn kết nhất trí, hợp tác, tích cực trong các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục