Thủ tướng Guinea Mohamed Said Fofana đã từ chức

Sau khi Quốc hội vừa được bầu bắt đầu đi vào hoạt động ngày 13/1, Thủ tướng Guinea Mohamed Said Fofana và chính phủ của ông đã từ chức.

Ngày 15/1, Thủ tướng Guinea Mohamed Said Fofana và chính phủ của ông đã từ chức. Đây là một động thái trong quá trình chuyển tiếp sang một chế độ mới ở quốc gia Tây Phi này.


Theo tuyên bố của văn phòng Tổng thống Guinea, động thái trên diễn ra sau khi Quốc hội vừa được bầu bắt đầu đi vào hoạt động ngày 13/1. Việc chính phủ của ông Fofana từ chức sau 3 năm nắm quyền được hy vọng là một phần trong tiến trình Guinea trở lại chế độ dân chủ sau nhiều năm bất ổn.

Hiện Tổng thống Alpha Conde chưa có thông báo về việc cử thủ tướng mới. Một số nhân vật được dự đoán nhiều khả năng sẽ nắm giữ chức vụ này như cựu Bộ trưởng Tài chính Kerfalla Yansane và nhà tư bản công nghiệp Kemoko Toure, một trợ thủ đắc lực của Tổng thống Conde.

Trong cuộc bầu cử ngày 28/9/2013, đảng Đại hội Nhân dân Guinea (RPG) cầm quyền của Tổng thống Alpha Conde cùng các đảng nhỏ đồng minh đã giành thắng lợi với 60 ghế trong quốc hội, trong đó RPG được 53 ghế.

Đây là cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Guinea trong hơn một thập kỷ, sau nhiều lần bị hoãn trong bối cảnh xung đột sắc tộc liên tục xảy ra.

Quốc hội khóa mới của Guinea gồm 114 ghế, được bầu chọn từ hơn 1.700 ứng cử viên để thay thế Quốc hội quá độ điều hành quốc gia Tây Phi gồm 11,2 triệu dân này kể từ khi chính quyền quân sự chấm dứt nắm quyền hồi cuối năm 2010./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục