Thủ tướng Hàn Quốc sẽ thăm Lào và Mông Cổ trong 5 ngày

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sẽ lên đường thăm Lào bắt đầu từ ngày 13/12 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thủ tướng Hàn Quốc sẽ thăm Lào và Mông Cổ trong 5 ngày ảnh 1Thủ tướng Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: theguardian.com)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Văn phòng Thủ tướng nước này ngày 10/12 thông báo Thủ tướng Hwang Kyo-ahn sẽ thực hiện chuyến công du kéo dài năm ngày tới Lào và Mông Cổ vào tuần tới.

Theo kế hoạch, ông Hwang sẽ lên đường thăm Lào bắt đầu từ ngày 13/12 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm kéo dài đến ngày 15/12, ông Hwang dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Chủ tịch nước Choummaly Sayasone.

Tại các cuộc gặp, ông Hwang sẽ thảo luận khả năng các công ty Hàn Quốc tham gia dự án xây dựng một nhà máy thủy điện tại Lào.

Sau khi ở thăm Lào, ông Hwang sẽ sang thăm Mông Cổ để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Chinediin Saikhanbileg và Tổng thống Tsakhiagiin Elbegdorj về cách thức tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại và cơ sở hạ tầng.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Hwang kể từ sau chuyến thăm Pháp hồi tháng Chín./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục