Thủ tướng Hungary kêu gọi EU thay đổi chính sách về người di cư

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 26/12 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bảo vệ đường biên giới của khối này trước hoạt động nhập cư trái phép.
Thủ tướng Hungary kêu gọi EU thay đổi chính sách về người di cư ảnh 1Người di cư được Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu trên những chiếc thuyền vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu ngày 3/11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu bằng xe tải ở thủ đô Berlin của Đức hồi tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 26/12 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) bảo vệ đường biên giới của khối này trước hoạt động nhập cư trái phép.

Trả lời phỏng vấn trang mạng veol.hu, Thủ tướng Viktor Orban nhấn mạnh: "Đó là vụ việc chưa từng có tiền lệ. Ngay giữa lòng châu Âu, những người Cơ đốc giáo bị sát hại đúng dịp Giáng Sinh." 

Ông Orban cho rằng EU cần thay đổi chính sách về người di cư, phải trục xuất những người di cư nhập cảnh châu Âu trái phép, đồng thời bảo vệ các tuyến biên giới và tìm biện pháp ngăn chặn làn sóng di cư ồ ạt.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman nhận định các vụ tấn công gần đây ở châu Âu có liên quan tới dòng người di cư chạy trốn khỏi các quốc gia nghèo đói và chiến tranh.

Trong bài phát biểu thường niên dịp Giáng sinh, ông Zeman nhấn mạnh ngày nay hầu như không ai nghi ngờ về mối liên hệ giữa làn sóng người di cư với các vụ tấn công khủng bố.

Nhằm ngăn ngừa hoạt động tấn công khủng bố trên lãnh thổ Séc, Tổng thống Zeman khẳng định nước này không nên tiếp nhận người di cư trên cơ sở "tự nguyện," ám chỉ các nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) phân bổ người di cư trên khắp châu lục này.

Cũng theo nhà lãnh đạo Séc, "việc tiếp nhận người Hồi giáo và những người di cư gần như không có khả năng hòa nhập trên lãnh thổ của chúng ta sẽ tạo ra một mảnh đất màu mỡ cho các vụ tấn công khủng bố tiềm tàng."

  

Các động thái trên diễn ra sau vụ tấn công khủng bố ở Đức hồi tuần trước, trong đó nghi phạm lao chiếc xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở thủ đô Berlin, làm ít nhất 12 người chết và 48 người bị thương.

Chợ Breitscheidplatz nằm ở khu vực sầm uất nhất của Berlin, thu hút rất nhiều khách du lịch. Địa điểm này khá gần các cơ quan Quốc hội và Chính phủ Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục