Thủ tướng Iraq hoãn chuyến thăm Trung Quốc do lo ngại an ninh

Quyết định hoãn thăm Trung Quốc được Thủ tướng Iraq đưa ra trong bối cảnh Iraq đang chiến đấu nhằm giành lại các khu vực do IS chiếm giữ.
Thủ tướng Iraq hoãn chuyến thăm Trung Quốc do lo ngại an ninh ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP)

Theo hãng AFP, Văn phòng Thủ tướng Iraq tối 17/8 ra thông cáo cho biết Thủ tướng nước này Haider al-Abadi đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc được lên kế hoạch từ trước, do những diễn biến an ninh cũng như việc ông phải giám sát chương trình cải cách sâu rộng đang diễn ra ở trong nước.

Theo thông cáo trên, ông Abadi "đã quyết định hoãn chuyến thăm Trung Quốc, dự kiến diễn ra ngày 19/8, cho tới khi có thông báo mới."

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Iraq đang chiến đấu nhằm giành lại các khu vực do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thánh chiến chiếm giữ ở tỉnh Anbar và khu vực Baiji, lần lượt nằm ở phía Tây và Bắc thủ đô Baghdad.

Hôm 9/8, ông Abadi đã đưa ra kế hoạch cải cách nhằm kiềm chế tình trạng tham nhũng và thực hiện tái cơ cấu bộ máy chính phủ, nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần cũng như đáp lại lời kêu gọi tiến hành thay đổi mạnh mẽ từ Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shi'ite ở nước này - Ayatollah Ali al-Sistani./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục