Thủ tướng Iraq sắp thăm Mỹ nhằm tháo gỡ căng thẳng song phương

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tại Washington trong tháng này nhằm tháo gỡ căng thẳng hai nước liên quan đến sắc lệnh nhập cư.
Thủ tướng Iraq sắp thăm Mỹ nhằm tháo gỡ căng thẳng song phương ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: Alchetron)

Theo AFP, ngày 7/3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tại Washington trong tháng này, giữa lúc hai nước đang trong giai đoạn phối hợp tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Mosul.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thăm Mỹ vào tuần tới và "trong tuần tiếp theo, Tổng thống (Trump) sẽ chào đón Thủ tướng Iraq." 

Căng thẳng giữa Washington và Baghdad đã leo thang kể từ khi ông Trump nhậm chức và ban bố lệnh cấm người Iraq nhập cảnh vào Mỹ, trước khi các tòa án liên bang bác bỏ sắc lệnh này.

Công dân Iraq đã không còn nằm trong danh sách cấm nhập cảnh mới được Tổng thống Trump công bố hôm 6/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục