Thủ tướng Israel bị hối thúc chấp nhận thỏa thuận hạt nhân Iran

Một loạt cựu tướng lĩnh quân đội và quan chức an ninh cấp cao của Israel đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ bỏ lập trường hiếu chiến đối với thỏa thuận hạt nhân Iran.
Thủ tướng Israel bị hối thúc chấp nhận thỏa thuận hạt nhân Iran ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một loạt cựu tướng lĩnh quân đội và quan chức an ninh cấp cao của Israel ​đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ bỏ lập trường hiếu chiến đối với thỏa thuận hạt nhân đạt được gần đây giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) và chấp nhận thỏa thuận này.

Trong một bản kiến nghị có đầy đủ các chữ ký vừa được công bố ngày 3/8, các quan chức trên đã coi việc Iran và Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran vào ngày 14/7 là "một việc đã rồi."

Những người ký vào bản kiến nghị đã hối thúc chính quyền Tel Aviv thực thi chính sách "khôi phục lòng tin và tăng cường hợp tác an ninh và ngoại giao với Chính phủ Mỹ."

Thủ tướng Netanyahu đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ nhằm chống lại thỏa thuận hạt nhân Iran, coi đây là một sai lầm lịch sử, đồng thời gây áp lực lên Quốc hội Mỹ đòi bác bỏ thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục