Thủ tướng Israel: Iran nguy hiểm hơn IS rất nhiều

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa thế giới lớn hơn nhiều so với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Thủ tướng Israel: Iran nguy hiểm hơn IS rất nhiều ảnh 1 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 29/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa thế giới lớn hơn nhiều so với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chiếm đóng một khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq.

 
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Netanyahu nêu rõ: "Đương nhiên, ISIS (tên khác của IS) cần phải bị đánh bại. Nhưng vì đánh bại ISIS mà để Iran tới ngưỡng trở thành một cường quốc hạt nhân thì đó là thắng một trận chiến mà thua cả cuộc chiến. Năng lực hạt nhân quân sự của Iran cần phải bị xóa bỏ hoàn toàn".

Cũng theo Thủ tướng Israel, chiến dịch tìm kiếm sự ủng hộ gần đây của Tehran với Phương Tây là nhằm khiến các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ cũng như "loại bỏ các vật cản trên lộ trình sở hữu bom (hạt nhân) của Iran"./. 


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục