Thủ tướng Israel lên án bài phát biểu của Tổng thống Palestine

Thủ tướng Israel Netanyahu đã kịch liệt chỉ trích bài phát biểu của Tổng thống Palestine, trong đó cho rằng Palestine không thể mãi là bên duy nhất tuân thủ hòa bình.
Thủ tướng Israel lên án bài phát biểu của Tổng thống Palestine ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một cuộc họp nội các ở Jerusalem ngày 20/9. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 30/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kịch liệt chỉ trích Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, người vừa có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó cho rằng Palestine không thể mãi là bên duy nhất tuân thủ các thỏa thuận.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: "Bài phát biểu của ông Abbas là dối trá và cổ súy việc kích động và phá hoại tại Trung Đông... Không giống như Palestine, Israel duy trì chặt chẽ hiện trạng ở Temple Mount (Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa) và cam kết tiếp tục duy trì điều này."

Thủ tướng Israel kêu gọi ông Abbas chấp nhận đề nghị đàm phán trực tiếp với Israel mà không cần điều kiện tiên quyết.

Trước đó, Tổng Abbas đã kêu gọi Israel "ngừng sử dụng vũ lực... đặc biệt là các hành động của họ tại thánh đường Al-Aqsa," cáo buộc Tel Aviv vi phạm hiện trạng khu vực này và ngăn chặn người Hồi giáo vào đây cầu nguyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục