Thủ tướng Israel thăm Nga để tăng cường hợp tác song phương

Tối 6/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường hợp tác song phương, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thủ tướng Israel thăm Nga để tăng cường hợp tác song phương ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 6/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường hợp tác song phương, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo hai nước ngày 7/6 sẽ là cuộc gặp thứ tư giữa hai bên trong vòng một năm qua.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết hai bên sẽ thảo luận việc thực hiện những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Moskva hồi tháng 4/2016 của ông Netanyahu về tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước nhằm ngăn ngừa những sự cố không đáng có.

Hai bên cũng sẽ đề cập đến các nỗ lực nhằm nối lại lệnh ngừng bắn ở Syria và chấm dứt cuộc nội chiến tại quốc gia này, cũng như tiến trình hòa bình Israel-Palestine.

Các vấn đề về hợp tác kinh tế và thương mại cũng như tăng cường quan hệ văn hóa dự kiến cũng nằm trong nội dung các cuộc trao đổi giữa hai bên.

Nhân chuyến thăm này, Bộ trưởng Nông nghiệp Israel Uri Ariel dự kiến sẽ ký bản ghi nhớ với đối tác Nga về hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sữa tiên tiến.

Israel đã tăng cường xuất khẩu nông nghiệp sang thị trường Nga trong hai năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục