Thủ tướng Italy ghép xương hàm và trồng lại răng

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 7/3 đã trải qua một cuộc giải phẫu kéo dài 4 giờ đồng hồ để khắc phục những tổn hại ở mặt.
Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 7/3 đã trải qua một cuộc giải phẫu kéo dài 4 giờ đồng hồ để khắc phục những tổn hại ở mặt sau khi ông bị một đối tượng có vấn đề về thần kinh tấn công trong một cuộc vận động chính trị ở Milan cách đây hơn một năm.

Các bác sĩ cho biết cuộc giải phẫu này là cần thiết do Thủ tướng Berlusconi lâu nay gặp vấn đề khi nhai và vận động xương quai hàm. Sau khi được gây mê, các bác sĩ đã tiến hành ghép xương quai hàm và trồng lại răng cho ông Berlusconi.

Theo ông Alberto Zangrillo, bác sĩ riêng của Thủ tướng Berlusconi, cuộc giải phẫu được tiến hành tại Bệnh viện San Raffaele ở thành phố Milan đã thành công tốt đẹp và ông Berlusconi có thể trở lại làm việc bình thường ở Rome sớm nhất vào ngày 10/3.

Thủ tướng Berlusconi dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp nội các ở Rome vào ngày 10/3 và đến Brussels tham gia cuộc họp người đứng đầu các chính phủ thuộc Liên minh châu Âu vào ngày 11/3 để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng ở Libya.

Hồi tháng 12/2009, Thủ tướng Berlusconi đã bị một kẻ có tiểu sử mắc bệnh tâm thần ném một bức tượng lưu niệm nhỏ hình nhà thờ được làm bằng đá granit vào mặt khiến ông bị chấn thương ở mũi, gãy hai răng và bị rách môi.

Đối tượng này, tên là Massimo Tartaglia, 42 tuổi, đã bị lực lượng an ninh bảo vệ thủ tướng bắt giữ ngay tại hiện trường. Sau vụ việc, ông Berlusconi cũng đã lên tiếng tha thứ cho Massimo.

Hồi tháng 6/2010, Tòa án Italy đã quyết định tha bổng Massimo do nhận thấy đối tượng này có vấn đề về thần kinh. Nhưng Massimo bị buộc phải vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần trong thời hạn một năm./.

Ngự Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục