Thủ tướng Italy phẫn nộ khi cựu thị trưởng Rome dính líu mafia

Thủ tướng Italy đã bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc ông Gianni Alemanno thuộc phe chính trị cánh hữu và một loạt các quan chức thuộc cấp của nhân vật này bị bắt do dính líu đến mafia.
Thủ tướng Italy phẫn nộ khi cựu thị trưởng Rome dính líu mafia ảnh 1Cựu thị trưởng Rome Gianni Alemanno. (Nguồn: ANSA)

Hôm 4/12, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc Gianni Alemanno, cựu thị trưởng Rome thuộc phe chính trị cánh hữu, và một loạt các quan chức thuộc cấp của nhân vật này bị bắt do dính líu đến mafia.

"Tôi cảm thấy chấn động khi nghe công tố viên Rome nói về những hoạt động của mafia tại Rome," Thủ tướng Renzi đã phát biểu vào ngày 3/12 sau cuộc làm việc với trưởng công tố thủ đô Italy, ông Giuseppe Pignatore.

Theo hãng tin ANSA, trong khuôn khổ cuộc họp nội bộ của Đảng Dân chủ cầm quyền, ông Renzi đã ngay lập tức chỉ định ông Matteo Orfini làm ủy viên phụ trách việc xác minh khả năng chính quyền cánh tả hiện nay tại Rome có các mối liên hệ với băng nhóm tội phạm mafia hay không.

Thủ tướng Renzi cũng cho rằng, cho dù vụ việc chỉ có liên quan đến cánh hữu hoặc cực hữu thì vẫn gây chấn động đến tất cả các đảng phái chính trị và đặt ra những vấn đề cần suy xét sâu sắc. Về phần mình, chủ tịch Hạ viện Italy, bà Laura Boldrini cho rằng đây là sự "vô liêm sỷ không thể biện hộ."

Các tài liệu điều tra cho thấy, mafia đã liên kết với các nhân vật trước đây trong chính quyền Rome biển thủ tiền từ các quỹ công dành để đầu tư xây dựng các trung tâm đón tiếp, nhà ở xã hội cho người Rome nhập cư. Theo nguồn tin từ cảnh sát, các phi vụ cấu kết làm ăn này ước trị giá lên tới hàng trăm triệu euro và còn mở rộng ra cả lĩnh vực như quản lý, tái chế rác thải thành phố, bảo dưỡng các công viên...

Các đoạn băng ghi âm nghiệp vụ của cơ quan điều tra cho thấy rất rõ sự liên đới của Luca Odevaine, nguyên là phó Chánh văn phòng của Văn phòng thị trưởng, với vai trò là người đi vận động cho các dự án nhà ở xã hội cho người nhập cư. Trong các cuộc đàm thoại thu được, người ta còn nghe thấy nhắc đến tên của cả Thị trưởng thuộc cánh tả hiện nay của thủ đô Rome là ông Ignazio Marino.

Trong một động thái mới nhất, Chủ tịch Cơ quan chống tham nhũng quốc gia, thẩm phán Raffaele Cantone đã thành lập một nhóm chuyên trách để làm rõ các "mảng tối" trong lĩnh vực đầu tư công tại Rome. Cho đến nay, Thị trưởng đương chức của Rome, ông Ignazio Marino, vẫn được coi là không có dính líu đến vụ việc nhưng các nhà chức trách đã quyết định nâng cao cấp độ bảo vệ với ông Marino./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục