Thủ tướng Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm về ngân sách 2015

Ngày 20/12, Thủ tướng Italy Renzi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khi được Thượng viện nước này thông qua một gói ngân sách cắt giảm thuế năm 2015.
Thủ tướng Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm về ngân sách 2015 ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khi được Thượng viện nước này thông qua một gói ngân sách cắt giảm thuế năm 2015.

Với 162 phiếu thuận và 37 phiếu chống, Thượng viện Italy đã thông qua gói tài chính bao gồm việc cắt giảm thuế cho những người thu nhập thấp trị giá gần 10 tỷ euro (tương đương 12,3 tỷ USD) và giảm các loại thuế lao động cho các doanh nghiệp.

Theo luật pháp Italy, ngân sách chính phủ cần được Quốc hội thông qua vào cuối năm. Tuy nhiên, Chính phủ Italy thường phải sử dụng đến các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm để rút ngắn việc thảo luận và đẩy nhanh tiến độ thông qua các dự luật theo quy định của luật pháp.

Nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Chính phủ sẽ phải từ chức.

Dự kiến, dự thảo ngân sách năm 2015 của Chính phủ Italy cũng sẽ được Hạ viện thông qua vào tuần tới.

Thủ tướng Renzi gần đây đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) cho phép Italy chi tiêu nhiều hơn để giúp nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thoát khỏi tình trạng suy thoái và giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao kỷ lục.

Đổi lại, ông Renzi cũng cam kết tiến hành cải cách trong nhiều lĩnh vực như thị trường lao động và hệ thống giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục