Thủ tướng Malaysia bắt đầu thảo luận thành lập chính phủ

Ông Anwar Ibrahim đảm nhận chức vụ thủ tướng vào thời điểm đầy thách thức, với nền kinh tế suy giảm và đất nước bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử có kết quả sít sao.
Thủ tướng Malaysia bắt đầu thảo luận thành lập chính phủ ảnh 1Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 24/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 25/11 bắt đầu các cuộc thảo luận về việc thành lập nội các trong bối cảnh ông đảm nhận chức vụ thủ tướng vào thời điểm đầy thách thức, với nền kinh tế suy giảm và đất nước bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử có kết quả sít sao.

[Tân Thủ tướng Malaysia cam kết nỗ lực để cân bằng mọi lợi ích quốc gia]

Phát biểu hôm 24/11, ông Anwar nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về quản trị tốt, nỗ lực chống tham nhũng, độc lập tư pháp và phúc lợi của người dân Malaysia."

Ông Anwar cũng lưu ý rằng người dân Malaysia đã chờ đợi sự thay đổi từ rất lâu.

Ông Anwar, 75 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng hôm 24/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục