Thủ tướng Malaysia kêu gọi người dân tăng cường đoàn kết

Phát biểu tại kỷ niệm 57 năm ngày Độc lập, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã kêu gọi người dân tăng cường đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng.
Thủ tướng Malaysia kêu gọi người dân tăng cường đoàn kết ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AP)

Ngày 31/8, hơn 100.000 người dân Malaysia từ tất cả mọi tầng lớp của xã hội đã tập trung tại Quảng trường Độc lập (Dataran Merdeka) ở thủ đô Kuala Lumpur để kỷ niệm 57 năm ngày Độc lập của Malaysia (31/8/1957-31/8/2014).

Buổi lễ với chủ đề ''Malaysia, nơi tình yêu lớn mạnh'' đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Quốc vương Abdul Halim Mu'adzam Shah, Thủ tướng Najib Razak và nhiều quan chức Chính phủ khác.

Trong thông điệp chào mừng Ngày Độc lập, Thủ tướng Najib kêu gọi người dân Malaysia đoàn kết và thấm nhuần niềm tin rằng họ có thể đạt được mục tiêu của đất nước cho một Malaysia hòa bình và thịnh vượng trong tương lai.

Ông nói rằng tương lai sẽ tươi sáng nếu người dân sống trong hòa hợp và làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu cao quý. Chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục đưa ra những quyết định tốt nhất cho người dân dựa trên nhu cầu và yêu cầu của họ, cũng như khả năng của chính phủ.

''Bất cứ khó khăn, bất cứ thách thức đến đâu, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, xây dựng một Malaysia hòa bình vì tương lai con em chúng ta," ông nói.

Năm 2014 là năm khó khăn đối với Malaysia với sự mất tích đầy bí ẩn của chiếc máy bay MH370 và vụ rơi máy bay MH17. Những bi kịch này cũng đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hàng không thế giới và hãng hàng không Malaysia Airlines, Thủ tướng Najib cho biết, yêu cầu nhân dân ủng hộ kế hoạch tái cơ cấu hãng hàng không quốc gia Malaysia.

Ông nói rằng mặc dù đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức trong những năm gần đây, Malaysia đã luôn luôn chứng minh rằng quốc gia này có thể thành công theo cách riêng của nó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục