Thủ tướng Malaysia lần đầu lên tiếng về cái chết của ông Kim Jong-nam

Malaysia sẽ điều tra khách quan vụ sát hại ông Kim Jong-nam

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Malaysia không có lý do gì để bôi nhọ thanh danh Triều Tiên, đồng thời cho biết sẽ khách quan trong cuộc điều tra cái chết của ông Kim Jong-nam.
Malaysia sẽ điều tra khách quan vụ sát hại ông Kim Jong-nam ảnh 1Cảnh sát Malaysia bắt giữ kẻ được cho là chủ mưu vụ giết ông Kim Jong Nam ở khu căn hộ cao cấp. (Nguồn: NST)

Theo Reuters và Kyodo, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 20/2 cho biết Malaysia không có lý do gì để bôi nhọ thanh danh Triều Tiên đồng thời cho biết Malaysia sẽ khách quan trong cuộc điều tra của mình đối với cái chết của ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Malaysia đưa ra bình luận về vụ sát hại ông Kim Jong-nam xảy ra một tuần trước đây tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Trả lời báo giới tại thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib nêu rõ: "Chúng tôi không có lý do gì để làm điều gì đó gây tổn hại thanh danh của Triều Tiên, và chúng tôi sẽ khách quan."

Thủ tướng Najib cũng bày tỏ sự "tin tưởng hoàn toàn" đối với cuộc điều tra mà Malaysia tiến hành đối với vụ sát hại ông Kim Jong-nam, với đội ngũ cảnh sát và bác sĩ hết sức chuyên nghiệp của nước này.

Ngoài ra, Thủ tướng Malaysia cũng bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên về tiến hành điều tra chung vụ sát hại ông Kim Jong-nam đồng thời bày tỏ hy vọng Triều Tiên hiểu rằng Malaysia cần phải tuân thủ quy định của pháp luật trong vụ việc này.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol cho rằng Bình Nhưỡng không thể tin tưởng vào cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia về cái chết của ông Kim Jong-nam. Đại sứ Kang Chol rằng cuộc điều tra của Malaysia về vụ việc trên mang động cơ chính trị, và kêu gọi mở một điều tra chung giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục