Thủ tướng Malaysia thăm Nhật bàn về đường sắt nối với Singapore

Thủ tướng Najib Razak bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản và bàn về sự quan tâm của Nhật Bản đối với việc tham gia dự án đường sắt cao tốc (HSR) dài 330km giữa Kuala Lumpur và Singapore.
Thủ tướng Malaysia thăm Nhật bàn về đường sắt nối với Singapore ảnh 1Thủ tướng Najib Razak (trái) và vợ Rosmah Mansor (phải) tới sân bay Tokyo ngày 24/5. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 24/5 đã đến thủ đô Tokyo (Nhật Bản), bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày tới đất nước Mặt trời mọc, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương lâu dài giữa hai nước.

Nổi bật trong chương trình nghị sự chuyến thăm nói trên là sự quan tâm của Nhật Bản đối với việc tham gia dự án đường sắt cao tốc (HSR) dài 330km giữa Kuala Lumpur và Singapore, và giai đoạn thứ hai của Chính sách Hướng Đông.

Theo lịch trình, ông Najib sẽ gặp có cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe, tham dự cuộc họp bàn tròn với 34 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị bàn tròn Diễn đàn kinh tế Hồi giáo thế giới (WIEF).

Năm ngoái, kim ngạch trao đổi thương mại Malaysia-Nhật Bản đạt 42 tỷ USD, tăng 1,4% so với năm 2013, đưa Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Malaysia, sau Trung Quốc và Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục