Thủ tướng Moldova khẳng định muốn gia nhập Liên minh châu Âu

Thủ tướng Moldova Pavel Filip phản ứng giận dữ trước gợi ý của Tổng thống Igor Dodon rằng Moldova có thể gác lại một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu.
Thủ tướng Moldova khẳng định muốn gia nhập Liên minh châu Âu ảnh 1Thủ tướng Moldova Pavel Filip phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bucharest, Romania ngày 26/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin Thủ tướng Moldova Pavel Filip ngày 18/1 đã phản ứng giận dữ trước gợi ý của Tổng thống nước này Igor Dodon rằng Moldova - nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây - có thể gác lại một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại thủ đô Moskva của Nga, Tổng thống Dodon đã chỉ trích một thỏa thuận mà Moldova ký với EU năm 2014, tuyên bố chính phủ mới có khả năng sẽ hủy bỏ văn kiện này sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2018.

Phản ứng với bình luận trên, Thủ tướng Filip nhấn mạnh Hiến pháp Moldova không cho phép tổng thống tuyên bố hay đưa ra những quyết định như vậy, mà theo ông là hoàn toàn mang tính chính trị.

Theo Thủ tướng Filip, chính phủ thân châu Âu của ông sẽ không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào từ Tổng thống Dodon đối với vấn đề không thuộc thẩm quyền của tổng thống. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc thực thi những cam kết đã đưa ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục