Thủ tướng Najib Razak: 2014 là năm bi thương của kinh tế Malaysia

Thủ tướng Malaysia Najib Razak gọi năm 2014 là “một năm bi thương” với hai thảm họa hàng không MH370 và MH17 của Hãng hàng không quốc gia nước này.
Thủ tướng Najib Razak: 2014 là năm bi thương của kinh tế Malaysia ảnh 1Binh sỹ Malaysia mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong chuyến bay MH17 tại lễ quốc tang. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak gọi năm 2014 là “một năm bi thương” với hai thảm họa hàng không MH370 và MH17 của Hãng hàng không quốc gia nước này Malaysia Airlines (MAS) với những ảnh hưởng lan rộng đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế và ngành hàng không thế giới.

Hai thảm kịch xảy ra đã dồn MAS - vốn đã gặp rất nhiều khó khăn về tài chính - vào chân tường. Cụ thể, trong chín tháng đầu năm 2014, hãng hàng không quốc gia Malaysia đã lỗ ròng 1,324 tỷ ringgit (409 triệu USD), lớn hơn rất nhiều so với mức lỗ 827 triệu ringgit (265 triệu USD) cùng kỳ năm ngoái.

Còn nếu chỉ tính riêng trong quý III/2014 thì hãng này cũng phải chứng kiến mức lỗ ròng 576,11 triệu ringgit (181 triệu USD) từ mức 375,44 triệu ringgit (115 triệu USD) của quý III năm 2013.

Trong nỗ lực nhằm xoay chuyển tình thế, quỹ đầu tư chiến lược của Chính phủ Malaysia, Khazanah Nasional Bhd - cổ đông lớn nhất của MAS - ngày 29/8 đã công bố một kế hoạch phục hồi bao gồm 12 điểm chính, trong đó có việc tạo ra một công ty mới để tiếp quản hoạt động của MAS, đồng thời cắt giảm lực lượng lao động của hãng.

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ “thổi một làn gió mới” vào MAS, giúp hãng đạt lợi nhuận ổn định đến năm 2017. Ngoài ra, MAS cũng vừa bị gạch tên ra khỏi Sàn chứng khoán Malaysia, một động thái nhằm hoàn tất quá trình tư nhân hóa của hãng.

Không chỉ MAS mà ngành du lịch của Malaysia cũng bị tác động mạnh với số du khách đến từ Trung Quốc đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan giảm lần lượt là 11,8% và 2,9%, xuống tương ứng 997.370 người và 168.962 người, trong giai đoạn từ tháng 1-7/2014.

Nguyên nhân là do 2/3 số hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích trên đường đến Bắc Kinh là người Trung Quốc.

Tệ hơn, các vụ bắt cóc và hoạt động bạo lực trên bờ biển ở bang Sabah thuộc phía Đông Malaysia, do các nhóm băng cướp đến từ nước láng giềng Philippines, cũng khiến nhiều khách du lịch Trung Quốc muốn “tránh” Malaysia.

Mặc dù vậy, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn, ngành công nghiệp du lịch của Malaysia vẫn được kỳ vọng sẽ khởi sắc trong dài hạn do nước này sở hữu những khu rừng nhiệt đới nổi tiếng với những bãi biển độc đáo và nền văn hóa đa dạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục