Thủ tướng Nga kêu gọi đoàn kết sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 14/11 đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết chống lại chủ nghĩa cực đoan sau vụ tấn công kinh hoàng tại Paris khiến 127 người thiệt mạng.
Các con tin được cảnh sát Pháp giải cứu trong vụ tấn công hôm 13/11 (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 14/11 đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết chống lại chủ nghĩa cực đoan sau vụ tấn công kinh hoàng tại Paris khiến 127 người thiệt mạng.

"Chúng tôi chia sẻ nỗi buồn và đau đớn này với người dân Pháp, ông Medvedev nói trong một tuyên bố được đăng trên website chính phủ. "Tội ác khủng bố là không thể dung thứ. Thảm kịch ở Paris đòi hỏi tất cả chúng ta phải đoàn kết lại chống chủ nghĩa cực đoan, đem đến câu trả lời mạnh mẽ nhất đáp trả hành động khủng bố."

Theo tin mới nhất từ cảnh sát Paris, có ít nhất 127 người chết trong vụ tấn công tại Paris vào đêm 13/11. Ngoài ra còn có 180 người bị thương, trong đó có 80 người trong tình trạng nguy kịch.

Ít nhất 8 tay súng, mặc áo khoác có cài bom tự sát, đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ sau vụ đánh bom ga xe lửa ở Madrid năm 2004.

Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau vụ tấn công trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục