Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về việc Nga triển khai tên lửa

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết việc triển khai hệ thống tên lửa của Nga tại quần đảo Nam Kuril mà Tokyo tuyên bố chủ quyền và gọi đó là vùng Lãnh thổ Phương Bắc là một "sự đáng tiếc.”
Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng về việc Nga triển khai tên lửa ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 25/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết việc triển khai hệ thống tên lửa của Nga tại quần đảo Nam Kuril mà Tokyo tuyên bố chủ quyền và gọi đó là vùng Lãnh thổ Phương Bắc là một "sự đáng tiếc.”

Phát biểu tại Thượng viện, Thủ tướng Abe nói: "Quần đảo trên là lãnh thổ cố hữu của chúng ta. Chúng tôi đã truyền đạt thông qua con đường ngoài giao rằng điều này... không phù hợp với lập trường của Nhật Bản và là một sự đáng tiếc."

Bình luận của ông Abe được đưa ra vào thời điểm chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Nhật Bản. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, dự kiến sẽ diễn ra các cuộc hội đàm về vấn đề tranh chấp lãnh thổ đã kéo dài nhiều thập kỷ giữa Nga và Nhật Bản. Trước đó, Moskva hy vọng việc triển khai trên sẽ không làm tổn hại tới nỗ lực giải quyết tranh chấp giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục