Thủ tướng Nhật Bản sắp quyết định thời điểm tổng tuyển cử sớm

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông sẽ quyết định thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm sau khi trở về nước từ phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 22/9.
Thủ tướng Nhật Bản sắp quyết định thời điểm tổng tuyển cử sớm ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe. (Nguồn: EPA)

Theo Reuters, ngày 18/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông sẽ quyết định thời điểm tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm sau khi trở về nước từ phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 22/9.

Phát biểu với báo giới khi khởi hành tới New York, ông Abe nói: "Đối với việc giải tán Hạ viện, tôi sẽ không trả lời mọi câu hỏi, nhưng tôi sẽ đưa ra quyết định khi về nước."

[Thủ tướng Nhật Bản để ngỏ khả năng bầu cử sớm vào tháng 10]

Theo các nguồn tin, ông Abe đang cân nhắc việc kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử - lần thứ ba từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 12/2012, vào ngày 22/10 tới nhằm tận dụng sự phục hồi tỷ lệ ủng hộ đối với ông sau một loạt bê bối của chính phủ liên minh, cũng như sự xáo trộn trong đảng đối lập chính.

Một cuộc bầu cử sớm sẽ tận dụng những vụ thành viên trong đảng Dân chủ đối lập rời bỏ đảng này và có thể cũng loại trừ một đối thủ tiềm tàng từ một đảng mới mà những đồng minh của Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike - một cựu nghị sỹ của đảng Dân chủ Tự do (LDP), đang tìm cách thành lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục